Hội thảo xúc tiến đầu tư Nhật Bản vào Đà Nẵng:

Khan hiếm nhân lực có chuyên môn sâu, biết tiếng Nhật

Thứ hai, 31/08/2015 11:37

(Cadn.com.vn) - Ngày 28-8, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Cơ quan Xúc tiến thương mại hải ngoại Nhật Bản (JETRO), Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư Nhật Bản vào Đà Nẵng với sự tham dự của hơn 150 doanh nghiệp Nhật Bản. Hội thảo có sự tham dự của ông Phùng Tấn Viết - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Nakamura Houdou - Tỉnh trưởng tỉnh Nagasaki; ông Tanaka Yoshikuni - Chủ tịch Hội đồng tỉnh Nagasaki; ông Tomioka Tsutomu - Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Nagasaki cùng 27 doanh nghiệp đến từ tỉnh này.

SỰ THỪA NHẬN CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Chia sẻ về khả năng và cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng, ông Atsusuke Kawada, Trưởng đại diện JETRO (tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản) tại Hà Nội, cho rằng: Đà Nẵng là thành phố lớn, có sức thu hút mạnh mẽ với môi trường đầu tư được đánh giá cao nhất trong số 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Đà Nẵng có các chính sách thông thoáng được chính quyền thực hiện minh bạch rõ ràng, giao dịch hành chính thuận lợi. Một đặc điểm vô cùng quan trọng nữa là Đà Nẵng có vị trí địa lý thuận lợi, có hạ tầng kỹ thuật tốt, hiện đang được xây dựng các tuyến cao tốc nối liền với các tỉnh thành lân cận, là cửa ngõ thông thương quốc tế khi nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, nối liền các nước khu vực ASEAN...

Cũng nói về sức hấp dẫn của Đà Nẵng, với tư cách là những doanh nhân có thời gian kinh doanh nhiều năm tại Đà Nẵng, đại diện các Cty Digital Ship, Cty AIC Việt Nam, Cty Jokasou VN đều cho rằng: Môi trường kinh doanh tại TP Đà Nẵng rất tốt. Bên cạnh môi trường tự nhiên sạch đẹp, chính trị xã hội ổn định và con người thân thiện hiền hòa, chính quyền thành phố rất gần gũi và quan tâm đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Nhật nói riêng.

Đà Nẵng cũng được đánh giá là địa phương có bước phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, nếu đầu tư tại đây các nhà đầu tư sẽ có lợi hơn vì mức độ cạnh tranh thấp hơn hẳn so với Hà Nội và TPHCM, chi phí nhân công thấp hơn và nguồn nhân lực cũng dễ dàng tuyển dụng từ các trường đại học, cao đẳng, trường nghề với chất lượng khá cao. Các doanh nhân này cho biết họ rất hài lòng với việc lựa chọn Đà Nẵng làm nơi đầu tư.

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Đà Nẵng. Trong ảnh: tại phân xưởng sản xuất của Cty Điện tử Foster Đà Nẵng.

VẪN CẦN CẢI THIỆN HƠN NỮA

Thừa nhận môi trường kinh doanh tại Đà Nẵng rất tốt, có nhiều ưu thế cạnh tranh so với các thành phố, địa phương khác của Việt Nam, tuy nhiên, các doanh nhân Nhật Bản vẫn nêu nhiều ý kiến, gợi mở nhiều vấn đề cho thành phố. Cụ thể, ông Abe Taiyo - Chủ tịch HĐQT Cty Jokasou VN cho rằng, chính sách pháp luật được thực thi ở Đà Nẵng rất tốt nhưng vẫn còn rườm rà, đề nghị phải đơn giản hóa các thủ tục hơn nữa.

Bên cạnh đó, việc tìm kiếm nhân lực có chuyên môn sâu, biết tiếng Nhật để có thể thực hiện những công việc theo yêu cầu Cty vẫn rất khó khăn. Theo các doanh nhân Nhật Bản thì không chỉ Jokasou VN mà đây cũng là khó khăn chung đối với các doanh nghiệp Nhật Bản gặp phải khi làm ăn tại Đà Nẵng.

Tại Hội thảo, ông Phùng Tấn Viết - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố rất quan tâm, tạo điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung, nhà đầu tư Nhật Bản nói riêng đến làm ăn lâu dài tại đây. Đà Nẵng luôn nỗ lực trong cải cách hành chính với hơn 50% dịch vụ công được thực hiện đạt ở mức 3,4; trên 95% doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp thuế qua mạng. Chính vì vậy, Đà Nẵng nhiều năm liền dẫn đầu toàn quốc về chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số công lý... ông Phùng Tấn Viết cũng cho biết, định hướng của Đà Nẵng về thu hút đầu tư các ngành công nghệ cao, CNTT, các khu nghỉ dưỡng, resort, dịch vụ ẩm thực văn hóa, du lịch...

Theo các doanh nhân Nhật Bản, môi trường kinh doanh tốt là rất quan trọng, nhưng thành phố cần có các dịch vụ y tế, giáo dục dành cho người nước ngoài sinh sống và làm việc tại đây để họ yên tâm ở lại lâu dài. Ông Mai Đăng Hiếu - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ nhìn nhận, mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam - Nhật Bản đang được gìn giữ và phát huy, cơ hội hợp tác đầu tư giữa hai bên đang phát triển tốt. Từ năm 2004, Đà Nẵng là thành phố đầu tiên của Việt Nam mở Văn phòng đại diện tại Tokyo Nhật Bản, là điểm kết nối cho hàng trăm đoàn khách Nhật đến với Đà Nẵng mỗi năm. Do vậy, thành phố đã có số Cty, chi nhánh và VPĐD Nhật nhiều nhất khu vực (120 đơn vị). Đây cũng là thành phố đầu tiên tổ chức dạy thí điểm tiếng Nhật trong các trường trung học phổ thông; triển khai dự án xây dựng công viên giao lưu văn hóa - lịch sử  Việt - Nhật...

Cũng tại hội thảo, Trường ĐH Đông Á và Tập đoàn Route Inn Nhật Bản đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trao đổi nhân lực và đào tạo tiếng Nhật. Theo đó, mỗi năm ĐH Đông Á sẽ đào tạo 120 - 200 nhân viên ngành Du lịch, thành thạo tiếng Nhật để làm việc cho Tập đoàn. Được biết, Route Inn là tập đoàn lớn có hệ thống 265 khách sạn, resort, sân golf tại Nhật với 12.000 nhân viên.

P.V